PHÁT HIỆN HƠN 20 CƠ SỞ ÐƯA TẠP CHẤT VÀO TÔM XUẤT CẢNG

@ 18 August 2010 06:33 AM
Tin Saigon - Cục Quản lý Chất lượng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Cộng sản Việt Nam vừa thú nhận cơ quan này đã kiểm tra hơn 20 cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản và phát hiện 23 nơi vi phạm luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở này đã đưa các tạp chất vào tôm nhằm mục đích gia tăng trọng lượng của chúng để kiếm thêm lời. Việc làm này đã vi phạm nghiêm trọng đến các quy định trước đây, nhất là những đơn vị có hoạt động xuất cảng. Tất cả những doanh nghiệp vi phạm đều bị đình chỉ kinh doanh trong vòng 6 tháng và để được khôi phục sự công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sau thời gian bị đình chỉ, các cơ sở trên phải thực hiện đúng quy định tại quyết định 1422 của nhà nước.

Trước đây một số địa phương tại các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, tình trạng cố ý đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu đã tái diễn nghiêm trọng trên nhiều nơi. Sở dĩ các doanh nghiệp liều lĩnh đưa tạp chất vào tôm vì trong thời gian vừa qua nguyên liệu tôm khan hiếm do mất mùa cộng với số lượng tôm thu hoạch tại các trang trại nuôi tôm ngày càng thất thu. Ðiều này có nghĩa là những khách hàng tại Mỹ hoặc tại những nước khác khi mua tôm nhập cảng từ Việt Nam sẽ phải rất cẩn thận, vì những loại tạp chất này đôi khi gây độc và có thể gây nguy hại đến sức khỏe của người sử dụng.(SBTN)

{nl}{nl}