BÁC SĨ NGUYỄN ÐAN QUẾ KÊU GỌI VIỆT NAM THIẾT LẬP DÂN CHỦ CÙNG MỸ CHỐNG HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

@ 18 August 2010 06:47 AM
Tin Saigon - Một nền chính trị cởi mở sẽ giúp cho Việt Nam dễ dàng hợp sức với Hoa Kỳ đối phó với Trung Cộng xâm lược. Trên đây là nội dung bài nhận định của Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế, sáng lập viên Cao Trào Nhân Bản tại Saigon, và sử gia Al Santoli, chủ tịch Hiệp Hội Sáng Kiến Mỹ-Á tại Hoa Kỳ đăng trên nhật báo Wall Street Jounal. Trong phần mở đầu, tác giả bài viết trình bày thái độ của Trung Cộng trong thời gian gầy đây, gia tăng tập trận quân sự làm các thủ đô Ðông Nam Á lo ngại. Mục tiêu của các hành động diệu võ dương oai này là muốn chiếm toàn bộ biển Ðông, nơi con đường huyết mạch của hàng hải thế giới đi qua và cũng là nơi có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Hai tác giả Việt và Mỹ phân tích rằng lịch sử đã nhiều lần chứng minh, nhờ vào tinh thần quốc gia dân tộc mà Việt Nam chiến thắng xâm lăng phương Bắc.

Ngày nay trước âm mưu bá quyền của đảng Cộng sản Trung Cộng, Việt Nam cần một sức mạnh vạn năng, là phải huy động tinh thần dân tộc bên trong và cần có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ bên ngoài. Nhưng muốn huy động được sức mạnh dân tộc thì nhà cầm quyền phải đứng về phía nhân dân, tức là phải dân chủ hóa chế độ. Với một thể chế dân chủ, Việt Nam sẽ gần gũi với Hoa Kỳ hơn là rập khuôn với Trung Cộng. Ðược như vậy chính quyền mới có thể vận động được nhân dân như thời Lý-Trần chống xâm lăng, và dễ dàng hợp tác với Hoa Kỳ bảo vệ bờ cõi và nền độc lập của mình. Vì tư gia bác sĩ Nguyễn Ðan Quế ở Saigon bị theo dõi chặt chẽ nên ông đã không thể trả lời phỏng vấn của báo chí về bài viết của ông.(SBTN)

{nl}{nl}