LẠI TÀU NƯỚC NGOÀI ÐÂM CHÌM TÀU CÁ GÂY THƯƠNG VONG

@ 20 August 2010 08:43 AM
Tin Bà Rịa Vũng Tàu - Trong hai ngày thứ hai và thứ tư vừa qua, trên vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xảy ra hai vụ va chạm tàu trên biển, làm 3 ngư dân trên một tàu cá chết và mất tích, đồng thời còn dẫn tới nguy cơ tràn dầu từ một tàu hàng. Vụ thứ nhất xảy ra đêm thứ hai khi tàu cá của ông Trần Thanh Nhạn 36 tuổi, trú tại Vàm Láng, huyện Gò Công Ðông, Tiền Giang làm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt hải sản tại vị trí 9.51 vĩ độ Bắc, 107.06 kinh độ Ðông, cách mũi Vũng Tàu khoảng 50 cây số về phía Ðông Nam đã bị một tàu nước ngoài đâm chìm. Khi xảy ra tai nạn, trên tàu cá có 5 người. Vì trời tối, những tàu thuyền khác chung quanh chỉ kịp cứu được hai người bị thương. Trong 3 người còn lại, 1 người mất tích, 2 người đã tìm được thi thể và chuyển về Trạm biên phòng Vàm Láng để người thân đến nhận diện.

Tàu nước ngoài là danh từ báo chí thường dùng để diễn tả tàu Trung cộng, cho thấy những tàu của Trung cộng vẫn ngang nhiên ra vào hải phận Việt Nam mà Hải quân Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không biết hoặc không thể ngăn chặn. Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày hôm qua khi chính một tàu của Việt Nam là chiếc Blue Star trọng tải 23,000 tấn chở than đang từ Quảng Ninh đi Saigon, đến khu vực phao số 0 thành phố Vũng Tàu đã đâm phải tàu nạo vét Takashuma của Nhật Bản. Vụ va chạm mạnh đã làm rách mũi tàu Blue Star và tàu Takashuma bị thủng đáy khiến nguy cơ tràn dầu có thể xảy ra.(SBTN) {nl}{nl}