CÔNG AN CỘNG SẢN VIỆT NAM LÊN TIẾNG CẢNH BÁO VỀ TÌNH TRẠNG TỘI PHẠM ÐỐI VỚI TRẺ EM

@ 21 August 2010 08:15 AM
Tin Hà Nội - Ngành công an Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng tội phạm đối với trẻ em và do trẻ em gây ra đang ngày càng gia tăng. Cảnh báo được đưa ra tại một hội nghị về chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2011-2020. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an được báo trong nước trích lời nói tình trạng trẻ em bị chiếm đoạt, mua bán, bắt cóc chuyển sang Trung Cộng nở rộ ở các tỉnh phía bắc. Chỉ riêng tỉnh Hà Giang, từ năm 2007 đến tháng 10 năm 2009, có đến 47 vụ bắt cóc và chiếm đoạt 66 trẻ em đưa sang Trung Cộng. Việc bắt cóc chiếm đoạt còn làm 7 người chết, ba người khác bị thương. Hành động tội phạm ngày càng trắng trợn, chúng đột nhập vào nhà dân, giết người lớn, bắt trẻ con. Công an còn đưa ra các con số thống kê cho thấy số lượng trẻ em bị mua bán trong năm 2009 tăng gần 25%, và báo động về số trẻ em phạm tội đang gia tăng và trẻ hóa với con số trung bình 10,000 vụ tội phạm hình sự do trên 15,000 trẻ em gây ra trên toàn quốc mỗi năm.

Thống kê từ hội nghị cũng cho thấy chỉ trong 6 tháng đầu năm 2010 đã có gần 60 vụ giết người và hơn 200 vụ cướp do trẻ em gây ra. Giới Công an Hà Nội phải thú nhận rằng cần có những hành động cụ thể để giải quyết tình trạng hiện nay thay vì nêu cao khẩu hiệu rồi để đó. Báo cáo tại hội nghị nói rằng hàng năm ở Việt Nam có khoảng 800 vụ xâm phạm tình dục trẻ em trong đó có hơn 10% các nạn nhân chưa tới 6 tuổi và gần 40% ở độ tuổi từ 6 đến 13. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội của Cộng sản Việt Nam được trích lời nói một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng hiện nay là những yếu kém trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em hiện nay.(SBTN) {nl}{nl}