THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM NGHE TRÌNH BÀY VỀ VẤN ÐỀ BIỂN ÐÔNG

@ 23 August 2010 01:59 PM
Tin Hà Nội - Báo chí trong nước loan tin Thường vụ Quốc Hội Cộng sản Việt Nam đã họp phiên thứ 33 kéo dài một tuần, nội dung có phần quan trọng là nghe báo cáo về tình hình biển Ðông. Phiên họp thứ 33 của ủy ban Thường Vụ Quốc Hội đã khai mạc sáng hôm qua và kéo dài tới ngày 26 tháng 8. Theo chương trình, ủy ban sẽ nghe Bộ Quốc phòng và Bộ Công an báo cáo về tình hình Biển Ðông và tình hình an ninh, trật tự trước Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ 11 để các ủy viên thảo luận đóng góp ý kiến. Chủ đề Biển Ðông đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong nước thời gian dần đây, và đã được đề cập tới trong các kỳ họp của Quốc Hội.

Thế nhưng các đại biểu bù nhìn của đảng Cộng sản Việt Nam cũng chẳng làm được gì hơn, khi những lời chỉ trích của những đại biểu có lòng cũng chỉ rơi vào khoảng không im lặng của các lãnh tụ đảng và nhà nước. Cũng trong dịp này, dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 đã được Quốc Hội Cộng sản Việt Nam thông qua, tăng thêm số tiền chi cho Chương trình Biển Ðông và hải đảo 38 tỷ đồng. Trong những ngày qua, người ta thấy nhà nước Cộng sản Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, sau khi Hoa Kỳ đưa Ðệ thất hạm đội đến Việt Nam và khu trục hạm John S. McCain ghé thăm bãi biển Tiên Sa tại Ðà Nẵng, những lời chỉ trích trên báo chí do nhà nước Cộng sản Việt Nam kiểm soát nhắm về phía Trung cộng cũng tỏ ra mạnh bạo hơn.

Lần này người ta không hiểu liệu Quốc Hội Cộng sản Việt Nam có nương theo chiều hướng này mà đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn để chống lại âm mưu bá quyền của Trung cộng hay không.(SBTN)

{nl}{nl}