BÃO LẠI ÐE DỌA NHIỀU TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM

@ 23 August 2010 03:50 PM
Tin Saigon - Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương của Việt Nam, thì vào lúc 13 giờ trưa nay giờ Việt Nam, một vùng áp thấp nhiệt đới ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa đang chuyển biến thành bão hướng vào bờ biển Việt Nam. Nguồn tin trên cho biết là vị trí trung tâm của cơn bão đang hình thành nằm cách đảo Hoàng Sa 240 cây số về hướng Ðông và Ðông Nam, và đang di chuyển về phía các tỉnh từ Quảng Nam ở miền Trung lên đến khu vực miền Nam vịnh Bắc bộ. Dự báop của cơ quan khí tương Việt Nam là khi vào đến bờ trong vài ngày sắp tới, cường độ cơn bão này có thể lên đến mức cấp 9. Ngay từ chiều mai vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực nam Vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên và biển sẽ động rất mạnh.

Trong một hai ngày tới, riêng vùng Ðồng bằng Bắc Bộ, sẽ phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này với mưa lớn trên bình diện rộng. Các tỉnh miền Trung đã bắt đầu chuẩn bị đối phó với bão. Tỉnh Bình Thuận đã báo động cho khoảng 3200 tàu thuyền đánh cá do tỉnh này quản lý, trong đó có 52 tàu đánh bắt xa bờ, phải theo dõi thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để tránh bão khi cần thiết. Ngay từ hôm qua Hà Nội đã chỉ thị cho các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa Vũng Tàu là phải chuẩn bị tinh thần và phương án chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.(SBTN) {nl}{nl}