BÃO MINDULLE BẮT ÐẦU GÂY THIỆT HẠI TẠI VIỆT NAM

@ 25 August 2010 08:00 AM
Tin Ðà Nẵng - Chiều ngày hôm nay cơn bão Mindulle mạnh cấp 9 đã tiến nhanh vào đất liền, bắt đầu gây mưa lớn ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Lúc 1 giờ chiều nay, tâm bão số 3 có tên quốc tế là Mindulle chỉ còn cách bờ biển Ðà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 150 cây số về phía Ðông và Ðông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng một cấp so với sáng nay, đạt cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, tốc độ 15 cây số mỗi giờ và còn khả năng mạnh thêm. Ðến 1 giờ ngày ngày mai, dự báo tâm bão cách bờ biển Nghệ An và Quảng Bình khoảng 80 cây số về phía Ðông Ðông Bắc, tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm có bán kính khoảng 250 cây số. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết bão Mindulle sẽ gây mưa trên diện rộng và kéo dài. Mưa xuất hiện cả trước, trong và sau khi bão đi qua.

Chiều nay, các tỉnh miền Trung sẽ có mưa, tiếp đó mưa lan ra các tỉnh miền Bắc và vùng núi Tây Bắc. Hiện các tỉnh ven biển miền Trung đã có mưa rất to, riêng tại Quảng Ngãi mưa lớn đến gần 300 milimét. Diễn biến mưa sẽ tương tự như trong cơn bão số 5 năm 2007, khi đó mưa lớn đã gây ra lũ đặc biệt lớn trên một số sông, gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Cảnh báo cũng được đưa ra về nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất vì mấy ngày nay, các tỉnh miền Trung đã có mưa lớn, đất ngâm nước lâu, sông hồ đầy nước, giờ mưa lớn tới vài trăm milimét, sạt lở đất và ngập lụt có thể xảy ra. Một số nơi có thể bị chia cắt.


Thuyền bè được thông báo vùng nguy hiểm hiện được xác định là vùng biển phía bắc vĩ tuyến 14. Hà Nội tuyên bố đã thông báo, kêu gọi và hướng dẫn được 58,177 tàu thuyền với 246,311 ngư dân đang hoạt động trên biển biết về cơn bão. Trong đó 20 tàu với 281 ngư dân của Quảng Ngãi đang hoạt động ở khu vực nguy hiểm tại quần đảo Hoàng Sa. 10 tàu với 137 ngư dân của tỉnh này bị mất liên lạc từ tối hôm trước. Ðến chiều nay có tin một cơn lốc xoáy mạnh kèm mưa lớn đã tràn qua xã Quảng Lợi. Khoảng 40 căn nhà ở các thôn Thủy Lập, Cư Lạc, Hà Công bị tốc mái, rất may không có người hại về người. Mưa lớn cũng đã gây ngập lụt nhiều đường phố ở thành phố Huế như Hùng Vương, Bến Nghé, Lê Thánh Tôn. Tại các huyện Phong Ðiền, Quảng Ðiền, Hương Trà, nước sông dâng cao khiến nhiều ruộng lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngập sâu. Riêng tại huyện Phong Ðiền có khoảng 300 mẫu lúa ngập nặng. Người dân đang ra sức gặt lúa chạy lũ. Tại Ðà Nẵng chiều nay một tàu đánh cá cùng 10 ngư dân trên đường trú tránh bão gặp sóng to, gió lớn nên đã bị chết máy, trôi dạt trên biển.

Tại Quảng Nam thông báo đã liên lạc được toàn bộ số tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên biển, gồm 74 tàu với 1600 ngư dân. Tại đảo Lý Sơn, nhiều người đi tàu cao tốc về Quảng Ngãi đã bị ngất xỉu. Sáng nay cầu cảng Lý Sơn đang sửa chữa thì gặp bão, tàu cao tốc không thể cập vào bờ nên đành đi vòng hơn 4 cây số đường biển đậu ngoài khơi cách vũng neo đậu tàu thuyền để đón khách. Muốn ra được tàu cao tốc phải đi trung chuyển qua tàu gỗ nhưng hành trình này rất khó khăn. Loay hoay vì mắc cạn gần 30 phút, một chiếc tàu gỗ dùng dây cáp kéo tàu chở khách ra đến tàu cao tốc. Do sóng lớn nhiều người bước lên tàu cao tốc bị ngã nhào, một số hành khách đã ngất xỉu vì say sóng. Có 5 bác sĩ đến từ Hà Nội đi công tác từ thiện đành mắc kẹt lại huyện đảo Lý Sơn chờ biển lặng mới trở về đất liền.(SBTN)

{nl}{nl}