SẠT LỞ ÐẤT Ở VIỆT NAM, 7 NGƯỜI MẤT TÍCH

@ 25 August 2010 08:06 AM
Tin Yên Bái - 7 nạn nhân bị mất tích sau một vụ sạt lở đất tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái ở miền Bắc Việt Nam. Vụ đất lở không được cảnh báo trước xảy ra trưa ngày hôm qua, phá hủy 5 ngôi nhà và chôn vùi 7 người thiểu số Hmong dưới các lớp đất đá có độ sâu lên tới 10 mét. Tin DPA cho hay trong số này có 2 bé trai, một em 7 tuổi và một em 15 tuổi. Hãng thông tấn AP cùng ngày trích lời một giới chức phụ trách thảm họa thiên tai của Việt Nam cho biết người ta e rằng tất cả các nạn nhân đều đã thiệt mạng.

Giới hữu trách bắt đầu công tác tìm kiếm người mất tích vào tối chủ nhật, nhưng chưa tìm thấy nạn nhân nào. Nguyên nhân gây ra đất lở chưa được thông báo. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Cộng sản Việt Nam, trong thập niên qua, trung bình mỗi năm Việt Nam có 750 người bị thiệt mạng vì thảm họa thiên tai, với mức thiệt hại kinh tế chiếm khoảng 1.5% mức GDP của quốc gia(SBTN) {nl}{nl}