MANG QUÂN PHỤC MỸ, TÀI LIỆU, SÚNG HƠI VÀO VIỆT NAM BỊ BẮT

@ 28 August 2010 07:45 AM
Tin Saigon - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa loan báo trong tháng 7, hải quan phi trường Tân Sơn Nhất đã bắt nhiều người nhập cảnh mang theo quân phục Mỹ. Trường hợp mới nhất được ghi nhận khi nhập cảnh mang theo quân phục Mỹ được hải quan phi trường Tân Sơn Nhất phát hiện trưa ngày thứ bảy vừa qua khi một hành khách quốc tịch Mỹ mang theo số lượng lớn quân phục của quân đội Mỹ mà không khai báo. Qua kiểm tra, hải quan phát hiện hành khách này mang đến 55 chiếc quần áo là quân trang quân dụng của quân đội Mỹ. Chỉ tính riêng trong tháng 7, có đến 5 trường hợp nhập cảng quân trang quân dụng thuộc danh mục hàng cấm bị bắt quả tang tại phi trường này. Ngoài các trường hợp trên, súng hơi cũng được chuyển lậu vào Việt Nam bằng cách tháo rời.

Ngày 18 tháng 8, hải quan phi trường Tân Sơn Nhất tiết lộ đã tạm giữ 8 khẩu súng hơi giấu trong hành lý xách tay của khách mang vào nước, trong đó có một khẩu súng hơi được tháo rời thành 3 phần do ông Nguyễn Văn Diệu quốc tịch Việt Nam, mang về từ Hong Kong trên chuyến bay CX767. hiện chưa rõ những người này có bị phạt hay không về việc đưa súng hơi và quân phục Mỹ vào Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}