VIỆT NAM VÀ TRUNG CỘNG CAM KẾT HỢP TÁC THƯƠNG MẠI

@ 28 August 2010 07:45 AM
Tin Hà Nội - Trong lúc đang có những tranh chấp về biển đông khi Hoa Kỳ đưa đệ thất hạm đội đến thăm Việt Nam, hôm qua Hà Nội đã có một phiên họp với phái đoàn Trung cộng, và sau đó hai nước đã cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cách quan hệ hợp tác về thương mại và đầu tư trong thời gian sắp tới. Cam kết được đưa ra trong buổi toạ đàm giữa Bộ trưởng Công thương Cộng sản Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ thương mại Trung Cộng Trần Ðức Minh ngày hôm qua. Cũng trong buổi gặp gỡ này, phía Hà Nội lại đề nghị các công ty Trung Cộng nhập cảng hàng Việt Nam nhiều hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Việt Nam xuất cảng vào thị trường Trung Cộng. Ðồng thời đại diện Hà Nội cũng khuyến khích các tập đoàn lớn của Trung Cộng đầu tư vào Việt Nam.

Ngoài ra hai bên cũng đồng ý khuyến khích chính quyền địa phương ở hai bên biên giới tăng cường hợp tác trong việc chống buôn lậu và các hoạt động thương mại bất hợp pháp khác. Mối liên hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội đã trở nên chua chát sau khi Hoa Kỳ tuyên bố sẽ can thiệp vào vấn đề biển đông. Nhiều lần trước đây Bắc Kinh đã thúc hối Cộng sản Việt Nam phải tổ chức trọng thể lễ 60 năm kỷ niệm bang giao giữa Trung cộng và Việt Nam trước khi diễn ra lễ Ngàn Năm Thăng Long vào tháng 10 sắp tới, nhưng nay người ta thấy rõ Hà Nội có vẻ lơ là và sẽ cử hành lễ 60 năm kỷ niệm này một cách lấy lệ thay vì làm rầm rộ như ý của quan thày Trung cộng.(SBTN)


{nl}{nl}