ASEAN CẢNH BÁO VỀ KHOẢNG CÁCH GIÀU-NGHÈO GIỮA CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC

@ 28 August 2010 08:09 AM
Tin Hà Nội - Việt Nam là 1 trong những nước đạt được mức tăng trưởng cao nhưng mức thu nhập bình quân đầu người vẫn được xem là thấp nhất trong 10 nước thành viên ASEAN. Theo tin AFP đánh đi từ Ðà Nẵng, ngày hôm qua các nhà lãnh đạo trong Hiệp hội các nước Ðông Nam Á ASEAN khuyến cáo rằng khoảng cách ngày càng lớn giữa các nước giàu nhất và nghèo nhất tại khu vực có thể đe dọa đến mục tiêu tiến tới một thị trường thống nhất trong vùng.

Việt Nam, Lào, Cam Bốt, và Miến Ðiện là những nước đạt được mức tăng trưởng cao, nhưng mức thu nhập bình quân đầu người vẫn được xem là thấp nhất trong 10 nước thành viên ASEAN. ASEAN đang hướng tới việc thành lập một thị trường thống nhất của khoảng 600 triệu dân vào năm 2015. Tổng thư ký ASEAN là ông Surin Pitsuwan, nhấn mạnh khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo trong khu vực là khá lớn và có thể ảnh hưởng tới các nỗ lực này. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42, Hội nghị Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 4, và các hội nghị liên quan được tổ chức tại Ðà Nẵng bắt đầu từ ngày hôm nay.(SBTN)

{nl}{nl}