TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH TUYÊN BỐ VIỆT NAM KHÔNG CÓ Ý ÐỊNH CÂN BẰNG QUYỀN LỰC VỚI TRUNG CỘNG

@ 28 August 2010 08:17 AM
Tin Hà Nội - Trong khi đó các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục tỏ ra thần phục quan thày Bắc Kinh. Hôm nay Thứ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Chí Vịnh, người đã tới thăm Trung Cộng trong tuần này nói Việt Nam không có ý định liên minh với một nước thứ ba để làm đối trọng với Trung Cộng. Theo bản tin của Global Times, khi trả lời các phóng viên trong một cuộc họp báo về các tin tức liên quan đến chuyến viếng thăm của Hàng không Mẫu hạm Hoa Kỳ tới Việt Nam, và ý kiến cho rằng Việt Nam đang tăng cường cán cân quyền lực ở biển Nam Trung Hoa tức Biển Ðông, đương sự nói Việt Nam không tham gia vào bất cứ liên minh quân sự nào và Việt Nam vui mừng chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của nước láng giềng Trung Cộng. Báo chí Việt Nam trích lời họ Nguyễn nói Việt Nam và Trung Cộng là hai nước láng giềng, có đại cục quan hệ tốt đẹp, và Việt Nam ủng hộ sự phát triển của Trung Cộng, trong đó có phát triển quốc phòng.

Cũng theo báo chí trong nước thì ông Vịnh khẳng định chính sách ba không của Việt Nam, bao gồm: không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Global Times trích lời ông Vịnh nói các hoạt động quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là những sự kiện thường lệ giữa hai nước và ngoài Hoa Kỳ, Việt Nam cũng hợp tác quân sự với Trung Cộng và ASEAN. Ðương sự nói thêm rằng việc phát triển quan hệ hải quân với Trung Cộng là một ưu tiên quốc phòng và rằng điều này sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai nước trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện, mà các nhà lãnh đạo hai nước đã tán thành. Họ Nguyễn đã cùng phái đoàn các giới chức Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam sang thăm Trung Cộng trong 4 ngày.

Trong thời gian này, Nguyễn Chí Vịnh đã hội đàm với Phó Tổng tham mưu trưởng quân giải phóng Trung Cộng Mã Hiểu Thiên và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng Lương Quang Liệt. Theo China Daily, Việt Nam và Trung Cộng đã luôn duy trì các cuộc trao đổi quân sự trong nửa đầu năm nay với chuyến thăm Trung Cộng hồi tháng Tư của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, và chuyến thăm lần này của ông Vịnh là chuyến thăm Trung Cộng lần thứ hai trong năm nay.(SBTN)

{nl}{nl}