CÔNG AN ÐÁNH DÂN TRỞ THÀNH BẠO ÐỘNG: 5 TẤN QUẶNG VÀNG BỊ LẤY MẤT

@ 28 August 2010 08:48 AM
Tin Quảng Nam - Một vụ bạo động vừa xảy ra tại một nhà máy chế biến vàng ở Bồng Miêu thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam hôm thứ tư, khi hơn 500 người dân thuộc ba thôn An Lâu 1, An Lâu 2 và Bồng Miêu chặn cổng ra vào nhà máy vàng Bồng Miêu, sau đó một số thanh niên xông vào nhà máy đập phá tài sản và lấy đi 5 tấn quặng vàng. Nguyên nhân của vụ bạo động được cho là là công an đã hành hung một thiếu niên bằng roi điện phải đi bệnh viện cấp cứu. Chủ tịch xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh cho biết đêm thứ hai, một thanh niên tên Dương Văn Yên 19 tuổi ở thôn An Lâu 1 vào bãi rác của nhà máy vàng Bồng Miêu mót quặng bị lực lượng bảo vệ bắt giữ, giao cho cán bộ Công an huyện Phú Ninh đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại đây.

Một tên Công an đã dí roi điện 10 lần, theo dấu vết còn in trên cơ thể Yên, khiến thanh niên này ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, gây bất mãn cho người dân. Ông chủ tịch xã thừa nhận việc này và nói một số thanh niên đã lợi dụng tình trạng lộn xộn đập phá và cướp tài sản. Ngoài 5 tấn quặng vàng, 2 thùng than hoạt tính có chứa khoảng 1 ký vàng), cửa kính phòng y tế bị phá nát, máy móc y tế, thuốc men bị mất cắp, 5 xe hơi bị đập vỡ kính. Ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Mãi đến chiều hôm qua tình hình an ninh trật tự ở khu vực nhà máy vàng Bồng Miêu mới vãn hồi.(SBTN)

{nl}{nl}