ÁP THẤP NHIỆT ÐỚI NGOÀI KHƠI VIỆT NAM, MIỀN BẮC MƯA GIÓ TRONG HAI BA NGÀY TỚI

@ 29 August 2010 07:46 AM
Tin tổng hợp - Bão số 3 vừa đi qua, biển Ðông lại xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới giật cấp 9. Nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão và đang hướng vào bờ biển Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương hôm qua tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16.3 vĩ độ Bắc; 114.1 kinh độ Ðông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 cây số về phía Ðông Ðông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 10. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Ðông khu vực Bắc và giữa biển Ðông bao gồm cả vùng biển phía Ðông quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 10, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định phía Bắc vĩ tuyến 13.

Trước đó cơn bão Mindulle mà ở Việt Nam gọi là cơn bão số 3 vừa đi qua các tỉnh miền Trung đã để lại hậu quả nặng nề về người và của đối với người dân. Theo báo cáo tổng hợp, tính đến chiều ngày 25 tháng 8 bão số đã làm 10 người chết, 1 người mất tích và 64 người khác bị thương. Bão số 3 cũng làm sập 461 ngôi nhà, gần 48 ngàn ngôi nhà khác bị hư hỏng và tốc mái, 659 phòng học bị hư hỏng, trên 1000 trạm y tế và 91 trụ sở, cơ quan bị hư hại. Cùng lúc 34 thuyền của người dân, gần 7000 hecta lúa bị đổ ngập, nhiều hệ thống cầu đường bị hư hỏng nặng nề sau bão.

Dự báo khí tượng cho biết chịu ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển, miền Bắc tiếp tục mưa to trong hai ba ngày tới. Các tỉnh vùng núi phía cần đề phòng xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Ðến tuần sau thì Hà Nội và những vùng lân cận sẽ chỉ còn mưa nhỏ rải rác.(SBTN)

{nl}{nl}