HAI NGƯỜI CHẾT VÌ LÂY BỆNH TỪ HEO

@ 2 September 2010 06:34 AM
Tin tổng hợp - 2 bệnh nhân một từ Phú Vang Huế và một từ Quảng Trị bị nhiễm vi khuẩn liên cầu heo, được gia đình xin rời Bệnh viện Trung ương Huế về nhà, đã qua đời hôm qua vì bệnh quá nặng. Người ở Phú Vang được đưa vào bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng suy đa phủ tạng, nhiễm trùng đường ruột, xuất huyết ngoài da. Bệnh nhân cho biết có ăn món thịt heo trong đám giỗ hôm thứ bảy, về nhà bị đau bụng, sốt cao nên phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông này bị nhiễm vi khuẩn liên cầu heo. Sau mấy ngày điều trị ở bệnh viện mà bệnh tình không thuyên giảm, gia đình xin đưa ông về nhà sáng hôm qua. Cùng ngày bệnh nhân qua đời tại nhà.

Bệnh nhân từ Quảng Trị cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch với kết quả xét nghiệm nhiễm liên cầu heo. Ông này trước đó có ăn lòng heo, tiết canh. Ngày thứ hai người nhà bệnh nhân xin đưa ông về quê chờ chết do bệnh quá nặng. Nhà cầm quyền xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xác nhận, ông này đã tử vong ngày hôm sau. Từ tháng 4 đến nay, Khoa Cấp cứu hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận 55 bệnh nhân nhiễm liên cầu heo, trong đó có 32 người của tỉnh, còn lại từ các địa phương khác ở miền Trung. Ít nhất 10 người đã tử vong hoặc xin về nhà chịu chết. Chiều ngày hôm qua tỉnh Bình Thuận đã công bố dịch heo tai xanh tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết. Vùng bị dịch uy hiếp là 4 xã phường gồm Phong Nẫm, Tiến Thành, Phú Tài, Ðức Long thuộc Phan Thiết, và xã Hàm Mỹ huyện Hàm Thuận Nam, 4 xã vùng đệm là Thuận Quý, Hàm Kiệm thuộc Hàm Thuận Nam và Hàm Hiệp, Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc.(SBTN)

{nl}{nl}