NGA TIẾP TỤC GIÚP VIỆT NAM XÂY NHÀ MÁY ÐIỆN NGUYÊN TỬ

@ 3 September 2010 06:58 AM
Tin Hà Nội - Các chuyên gia Nga sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để xây dựng nhà máy điện nguyên tử hiện đại nhất và an toàn nhất ngõ hầu giúp Việt Nam có thể trở thành trung tâm năng lượng nguyên tử cho mục tiêu hòa bình của khối ASEAN. Theo tin của hãng thông tấn Bernama, ông Sergey Kirienko là Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nga Rosatom, đã hội kiến Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết tại Hà Nội. Ông Kirienko cho biết thêm rằng các nhà khoa học Nga và Việt Nam sẽ thiết lập một trung tâm huấn luyện cho các nhà máy điện nguyên tử, một viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử, và huấn luyện cho khoảng 70 chuyên viên Việt Nam.

Về phần mình, Nguyễn Minh Triết nói rằng việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam và Việt Nam đánh giá cao sự trợ giúp của Nga trong việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên ở Ninh Thuận.(SBTN) {nl}{nl}