ÐỒNG NAI CÓ THÊM 2 XÃ CÔNG BỐ DỊCH HEO TAI XANH

@ 7 September 2010 05:15 AM
Tin Ðồng Nai - Tỉnh Ðồng Nai vừa chính thức công bố 2 xã Sông Nhạn và Ðắc Lua có dịch bệnh heo tai xanh bị phát hiện. Như vậy tính đến ngày hôm nay dịch heo tai xanh đã bùng phát tại 8 xã thuộc 6 trong số 11 huyện thị xã và thành phố trên toàn quốc. Theo ước tính cả nước có gần 12,000 con heo bị nhiễm bệnh. Trước tình hình ngành chăn nuôi quá khó khăn như hiện nay, tỉnh Ðồng Nai đã quyết định trợ giúp cho người chăn nuôi số tiền tạm gọi là qua ngày. Tỉnh sẽ thu mua số heo nhiễm dịch để tiêu trừ, khi nông dân dem heo bệnh tới trạm thu mua thì mỗi ký heo hơi sẽ được trả lại cho người dân là 25,000 đồng.

Ðồng Nai là tỉnh nuôi heo nhiều nhất nước, tỉnh này có đàn heo thịt 1 triệu 400 ngàn con, và số lượng lớn lao này nếu bị nhiễm dịch heo tai xanh thì người dân đang đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản. Tỉnh Ðồng Nai đang cố gắng bằng mọi cách để chích ngừa cho đàn heo. Thú y các huyện cũng tiếp tay phun thuốc sát trùng tại các trại chăn nuôi, đồng thời phân phát thuốc phun cho các chủ trại để tự giữ vệ sinh chuồng trại. Nhiều người cho biết điều đáng quan tâm là những việc này đáng lý ra phải được thực hiện từ lâu, nhưng cán bộ vẫn lơ là cho đến khi dịch xảy ra rồi mới thi hành.(SBTN) {nl}{nl}