NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI KÊU GỌI LIÊN HIỆP QUỐC BẢO VỆ GIÁO DÂN CỒN DẦU

@ 8 September 2010 07:32 PM
Tin tổng hợp - Cộng đồng người Việt ở hải ngoại vừa gởi thỉnh nguyện thư cho chính phủ Thái Lan và Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR, yêu cầu bảo vệ 40 giáo dân Cồn Dầu đang lánh nạn trên đất Thái cho tới khi họ được đi đinh cư ở nước thứ ba. Thỉnh nguyện thư đề ngày 3 tháng 9 được soạn thảo bởi Khối 8406 hải ngoại và Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Văn bản trình bày hoàn cảnh nguy hiểm và thương tâm của những giáo dân Cồn Dầu đào thoát khỏi Việt Nam, nếu những người này bị trả về nước thì tính mạng của họ có thể bị nguy hiểm.

Ðược biết giáo xứ Cồn Dầu gồm khoảng 1500 giáo dân bị giải tỏa trắng để nhà cầm quyền xây dựng khu du lịch sinh thái Hòa Xuân. Người dân chống lại quyết định này và tiếp tục sử dụng nghĩa trang giáo xứ để an táng người thân. Công an Ðà Nẵng đã sử dụng vũ lực giải tán một đám tang, bắt giữ nhiều người và bị cáo giác đã đánh chết 1 giáo dân.(SBTN)

{nl}{nl}