NGÀNH ÐIỆN VÀ THÉP QUỐC DOANH CẦU CỨU, CÔNG TY CÓ VỐN ÐẦU TƯ NGOẠI QUỐC PHẢI BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ÐỘNG

@ 8 September 2010 07:34 PM
Tin Hà Nội - Tổ hợp điện lực Việt Nam tức EVN đã lên tiếng kêu cứu nhà nước trước việc các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư ồ ạt vào Việt Nam và xuất cảng thép sang nước khác. Tin này được các báo trong nước phổ biến hôm nay và cho biết EVN phải lên tiếng báo động vì có quá nhiều doanh nhân đầu tư vào ngành sản xuất thép làm cho quy hoạch sản xuất thép của Việt Nam bị phá vỡ, tạo khó khăn cho hệ thống làm ra điện đồng thời ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho người dân. Ðược biết theo số liệu thống kê của năm 2009, Việt Nam có 65 dự án sản xuất gang thép, có công xuất từ 100 ngàn tấn một năm trở lên. Trong số đó chỉ có 17 dự án nằm trong quy hoạch, 16 dự án được bổ sung quy hoạch, còn 32 dự án được nhà cầm quyền địa phương cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa có ý kiến chấp thuận từ phía nhà nước hay của bộ Công thương.

Trong một tin khác, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải báo cáo về tình hình hoạt động trước ngày 10 tháng 9. Theo tinh thần quyết định này thì doanh nghiệp có dự án vốn trên 1 tỷ đô-la, các dự án đất đô thị trên 5 hecta, các dự án bất động sản khác có diện tích trên 50 hecta hay dự án khai thác chế biến khoáng sản đều phải báo cáo các dự định thực hiện, tình hình góp vốn, lao động và môi trường. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đưa ra quyết định này trong bối cảnh các dự án lớn đều tiến hành rất chậm. Trong số hơn 100 dự án lớn nhất, có 16 dự án vốn trên 1 tỷ đô-la. Hà Nội quan ngại những dự án khai báo đầu tư lớn nhưng khi thực hiện lại không đúng như lời khai ban đầu khiến kế hoạch của nhà nước bị trở ngại. Những năm gần đây nhiều công ty nước ngoài nâng vốn đầu tư trên giấy cốt chiếm được sự chú ý của địa phương và lấy giấy phép, để sau đó việc thực hiện chậm chạp và không đúng với những yếu tố trên giấy tờ.(SBTN)

{nl}{nl}