CÁC LÃNH TỤ HÀ NỘI TIẾP TỤC NỊNH BỢ QUAN THÀY TRUNG CỘNG

@ 10 September 2010 06:56 AM
Tin tổng hợp - Trong khi đó Trung cộng liên tiếp gửi người sang Việt Nam và tiến hành những buổi gặp gỡ cấp cao với các lãnh tụ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Hôm nay nguồn tin cho biết ông Mã Tiêu, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Cộng đang đến thăm Việt Nam và gặp gỡ Thủ tướng Cộng sản là Nguyễn Tấn Dũng. Trong buổi họp, lãnh tụ Hà Nội vẫn đưa ra những lời tuyên bố đầy nịnh bợ đối với quan thày Bắc Kinh, khi cho rằng hai nước cần tăng cường kết nối giao thông giữa các tỉnh biên giới nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch. Nguyễn Tấn Dũng cũng rập khuôn theo lời Tổng bí thư đảng Cộng sản là Nông Ðức Mạnh khi lập lại phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt, mà đương sự cho rằng đang phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, mang lợi lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Trung năm 2009 đạt 20 tỷ mỹ kim, năm nay con số này có thể lên tới 25 tỷ mỹ kim, mà cán cân nghiêng hẳn về phía Trung cộng. Ông Mã Tiêu cho biết chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của đoàn Quảng Tây nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư giữa các địa phương của Việt Nam với Quảng Tây. Hai bên dự trù sẽ ký kết những hợp đồng với trị giá gần 1.8 tỷ mỹ kim, và vào ngày mai họ Mã sẽ chủ tọa khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Công tác 4 tỉnh biên giới của Việt Nam và Quảng Tây.

Trong khi đó hai đảng Cộng Sản của Việt Nam và Trung Cộng đã tiến hành một cuộc hội thảo tại thành phố Ðà Nẵng bàn về vấn đề phát triển văn hóa. Cuộc hội thảo 3 ngày đã khai mạc ngày hôm qua dưới sự chủ tọa của Lưu Vân Sơn là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng Sản Trung Cộng, và Tô Huy Rứa là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Ðây là cuộc hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa hai đảng, mà họ Lưu đã lợi dụng diễn đàn này khi tuyên bố rằng hai đảng cầm quyền ở Việt Nam và Trung Cộng cần nghiên cứu qui luật phát triển văn hóa và tăng cường hoạt động trao đổi về các vấn đề văn hóa nhưng phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là hoàn toàn chịu sự khống chế của đảng Cộng sản mà thôi.(SBTN)

{nl}{nl}