NGHỆ AN: CÁ CHẾT TRẮNG BỜ BIỂN KÉO DÀI 4 CÂY SỐ

@ 14 September 2010 02:07 AM
Tin Nghệ An - Theo báo chí trong nước, rạng sáng ngày hôm qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An, người dân sống dọc bờ biển thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An đã phát giác nhiều cá chết dạt vào bờ. Số lượng cá chết lên đến hàng tấn từ khu công cộng Bình Minh đến khu vực đảo Lan Châu, kéo dài khoảng 4 cây số. Bản tin ghi nhận rằng theo nhận định của người dân ở đây cho hay rất có thể số cá bị chết này là do bị đánh bằng thuốc nổ. Trước đó vào đêm mùng 7 người dân sống ở đây nghe có tiếng nổ mìn từ ngoài biển vọng vào. Cũng theo nguồn tin này thì chủ tịch ủy ban thị xã Cửa Lò cho biết ủy ban thị xã đã gửi mẫu cá chết đến Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản xét nghiệm. Lượng cá chết dạt vào bờ là loại cá mòi.

Trưa cùng ngày, nhà chức trách sở tại đã huy động lực lượng thu gom xác cá chết, làm sạch bờ biển, đề phòng ô nhiễm môi trường do số hải sản bị phân hủy gây ra. Nhiều người cho rằng đây là những tàu của Trung cộng lén lút vào vùng hải phận Việt Nam để đánh cá bằng chất nổ, tuy nhiên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dấu nhẹm chuyện này và chỉ nói đang điều tra, mà ai cũng hiểu rằng điều tra không bao giờ có kết quả.(SBTN)

{nl}{nl}