CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM HỌP NGANG VỚI CẤP TỈNH HOA LỤC

@ 14 September 2010 02:15 AM
Tin Hà Nội - Trong một bằng chứng cho thấy các lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đang tự mình coi như một thái thú ngang hàng với lãnh đạo 1 tỉnh Trung Cộng, báo chí khắp nơi đã nhận xét về chuyến thăm viếng của một một cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Tây của Trung cộng đến thăm Việt Nam. Nhiều người đã xầm xì khi thấy Chủ tịch Quốc Hội Hà Nội là Nguyễn Phú Trọng đã ngồi họp ngang hàng với Tỉnh ủy tỉnh Quảng Tây. Trong bản tin do báo chí của nhà nước phổ biến, cho biết Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác với Quảng Tây của Trung cộng, góp phần không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nhân vật đại diện của Bắc triều là Mã Tiêu, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây đang có mặt tại Việt Nam để dự Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Công tác liên hợp bốn tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang với Quảng Tây từ ngày 9 đến ngày 14 tại Hà Nội. Theo thông lệ ngoại giao, các nhân vật lãnh đạo đất nước chỉ ngồi ngang hàng với những người đồng nhiệm, và trên nguyên tắc thì các tỉnh ủy của các tỉnh Việt Nam đón tiếp họ Mã, chứ không phải đích thân Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch Quốc Hội.(SBTN)

{nl}{nl}