THỐNG ÐỐC TIỂU BANG WASHINGTON THĂM VIỆT NAM VÀ TRUNG CỘNG

@ 15 September 2010 02:43 AM
{nl}Tin Seattle - Tiếp theo chân Thống đốc tiểu bang California là ông Arnold Schwarzenegger đang có mặt tại Thượng Hải để vận động cho tiểu bang này được chọn làm nơi tổ chức Hội Chợ Thế Giới World Expo kế tiếp, báo chí tại Seattle ngày hôm qua cho biết Thống đốc Chris Gregoire bắt đầu thực hiện chuyến công tác thương mại kéo dài 11 ngày tới Việt Nam và Trung Cộng. Phái đoàn cùng đi với bà gồm gần 80 đại diện doanh nghiệp cùng các giới chức trong lãnh vực nông nghiệp và giáo dục. Mục đích của chuyến đi không chỉ nhằm cải thiện quan hệ mậu dịch với hai bạn hàng Việt Nam và Trung Cộng, mà còn tìm kiếm những khách hàng mới cho các sản phẩm nông nghiệp của tiểu bang Washington, trong đó có táo và cherry.

Một thành viên trong phái đoàn là ông Thurlby, Chủ tịch Hội Cây trái tiểu bang Washington, bày tỏ mong muốn hợp tác thương mại với các nước Á châu. Ông Thurlby nhận xét Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành bạn hàng tốt, trong đó có yếu tố về dân số và sự phát triển của thành phần trung lưu, cộng với điều kiện khí hậu Việt Nam không thuận lợi để trồng cây cherry, cho nên Hoa Kỳ có thể là nguồn cung ứng cho Việt Nam gần hơn so với các vườn cherry của Châu Âu. Báo chí trong nước nói rằng ngoài mục tiêu mở rộng cơ hội giao thương, trong chuyến đi này Thống đốc Chris Gregoire cũng sẽ khuyến khích sinh viên Việt Nam và Trung Cộng đến học tập tại tiểu bang Washington.(SBTN)