HÀ NỘI LẠI TIẾP TỤC HỨA HẸN HỢP TÁC THIẾT LẬP KHU KINH TẾ XUYÊN BIÊN GIỚI VỚI TRUNG CỘNG

@ 15 September 2010 02:45 AM
{nl}Tin Hà Nội - Tân Hoa Xã hôm nay trích lời ông Mã Tiêu Chủ tịch Khu tự trị Choang Quảng Tây đang viếng thăm Hà Nội, đã ca tụng rằng thương mại qua biên giới Việt-Trung nở rộ trong những năm gần đây. Tiếp theo việc hình thành khu thương mại tự do Trung Cộng-ASEAN hồi đầu năm 2010, Trung Cộng mưu tìm biện pháp mở rộng các hình thức hợp tác tại các khu vực biên giới từ thương mại tới đầu tư, gia công, sản xuất cùng du lịch. Năm 2007, Việt Nam và Trung Cộng thỏa thuận mỗi nước dành 8.5 cây số vuông vùng biên giới để xây dựng khu kinh tế xuyên biên giới. Khu vực này Phía Việt Nam ở thị trấn Ðồng Ðăng Lạng Sơn, phía Trung Cộng ở thị xã Pingxiang Quảng Tây. Trung Cộng đã hoàn tất nghiên cứu dự án về phía mình trong năm 2009.

Những quan sát viên cho biết qua sinh hoạt ở vùng biên giới, hàng hóa Trung cộng nhập lậu tràn lan vào Việt Nam vì các cán bộ hải quan cũng như các viên chức của Cộng sản chỉ biết ăn hối lộ, nên khu kinh tế biên giới này hoàn toàn có lợi cho Trung cộng mà rất thất lợi cho Việt Nam. Thế nhưng trước những áp lực của quan thày Bắc Kinh, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phải làm ngơ và tiến hành kế hoạch này, cho dù không tăng cường được phần kiểm soát của mình để ngăn chặn hàng lậu từ Trung cộng tràn vào trong nước.(SBTN)