NGÀY 28 THÁNG 9 BỊ CÁO HUỲNH NGỌC SĨ HẦU TÒA

@ 15 September 2010 02:46 AM
{nl}Tin Saigon - Báo chí trong nước hôm nay loan tin từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, tòa án Saigon sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ về tội Nhận hối lộ. Ðây là áp lực của chính phủ Nhật Bản đòi Cộng sản Việt Nam phải xử dứt điểm vụ hối lộ đã tạo nên làn sóng căm phẫn ở nước Nhật vì việc sử dụng vốn ODA nhưng lại để tiền lọt vào tay những cán bộ tham nhũng tại Việt Nam. Theo cáo trạng, kết quả điều tra căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ do Bộ Tư pháp Nhật Bản cung cấp, cơ quan công tố xác định ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã có hành vi nhận hối lộ khoản tiền 262,000 đô-la từ các viên chức công ty PCI trong việc tạo điều kiện cho công ty này trúng thầu hợp đồng thiết kế và giám sát đối với gói thầu dự án Ðại lộ Ðông-Tây. Năm 200 Dự án Ðông-Tây được nhà nước Cộng sản Việt Nam phê duyệt đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt Nam.

Tháng 9 năm 2009, ông Huỳnh Ngọc Sĩ nguyên Chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Saigon được phân công nhiệm vụ kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án. Với vai trò Giám đốc, Huỳnh Ngọc Sĩ được phân công trực tiếp quản lý, điều hành dự án Ðại lộ Ðông-Tây và Môi trường nước, liên lạc trực tiếp với các đại diện hợp pháp của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản. Tháng giêng năm 2001, Ban Quản lý dự án Ðại lộ Ðông-Tây có thư mời 5 công ty tham gia đấu thầu, trong đó có Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương gọi tắt là PCI được mời tham gia. Ðể qua mặt 4 nhà thầu còn lại, các viên chức PCI đã đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ.

Khi bị phanh phui, Hà Nội đã cho bắt ông này nhưng dấu nhẹm vụ nhận hối lộ mà chỉ cho rằng ông ta đã cho thuê mướn văn phòng bất hợp pháp, và tòa án đã tuyên phạt ông này 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ. Tiếp tục dưới những áp lực của Nhật, mãi đến nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mới chính thức xác nhận đây là một vụ án hối lộ, với bản án tối đa có thể lên đến án tử hình.(SBTN)