HÀ NỘI HOAN NGHÊNH THÁI LAN KHÔNG CHO PHÉP TỔ CHỨC HỌP BÁO VỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

@ 16 September 2010 11:56 PM
{nl}Tin Hà Nội - Hôm chủ nhật vừa qua, Câu lạc bộ phóng viên thế giới của Thái Lan cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã yêu cầu họ không cho Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam sử dụng cơ sở của câu lạc bộ này để tổ chức họp báo về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Hai diễn giả dự trù phát biểu tại cuộc họp báo là ông Võ Văn Ái và bà Penelope Faulkne, chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đã cho biết theo yêu cầu của Hà Nội, cả hai đều không được phép nhập cảnh vào Thái Lan là nơi họ dự định công bố tại Bangkok một báo cáo của Liên đoàn quốc tế về nhân quyền, tố cáo là các vụ vi phạm nhân quyền tiếp diễn trầm trọng hơn ở Việt Nam trong thời gian nước này giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Trả lời trong cuộc họp báo hàng tuần tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phương Nga tuyên bố Việt Nam hoan nghênh việc Thái Lan không cho phép sử dụng lãnh thổ Thái Lan vào các hoạt động với mục đích chống phá Việt Nam, và cho rằng việc làm của Thái Lan là phù hợp với Hiến chương ASEAN và quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan. Việc nhà cầm quyền Hà Nội dùng sức mạnh của mình là Chủ tịch luân phiên ASEAN để áp lực Thái Lan ngăn cản cuộc họp báo, cùng với việc áp lực chính phủ Mã Lai ngăn cản một nhà tranh đấu cho người lao động không được đến quốc gia này trong tuần qua đã tạo nên một làn sóng chỉ trích từ phía các tổ chức nhân quyền khắp thế giới trước khi chủ tịch nước của Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Minh Triết sang tham dự phiên họp giữa khối ASEAN và Mỹ tại Hoa Thịnh Ðốn vào tuần sau.(SBTN)