LÃI SUẤT ÐỒNG ÐÔ-LA Ở VIỆT NAM CAO GẤP MƯỜI LẦN THẾ GIỚI, LUẬT NHẬP CẢNG CỦA VIỆT NAM CÓ THỂ VI PHẠM WTO

@ 21 September 2010 08:18 AM
{nl}Tin Hà Nội - Ðây là kết quả so sánh vào khi lãi suất huy động đối với đồng đô-la trên thị trường quốc tế chỉ vào khoảng 0.25 đến 0.35% một năm, thì các ngân hàng trong nước như Eximbank hoặc ACB tiếp tục nâng mức huy động lên 4.5 đến 4.6%. Tổng giám đốc ACB cho rằng lãi suất đồng đô-Liên quâna ở Việt Nam quá cao so với thế giới, giải thích việc các ngân hàng phải tăng mức huy động lên không phải là sự chạy đua mà vì bắt buộc phải bằng mức huy động của Eximbank. Trong một tin khác ngày hôm qua, Phòng Thương Mại Âu Châu cho biết những luật lệ ràng buộc mới của Việt Nam, liên quan tới việc cấp giấy phép nhập cảng một số mặt hàng như sắt thép, xe cộ, thịt cá, và rượu, có thể vi phạm những điều mà nước này đã cam kết với Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO.

Bắt đầu vào tháng 7, nhà cầm quyền Hà Nội bắt đầu áp dụng Thông Tư 24 để hướng dẫn cho các nhà nhập cảng, nhằm tìm cách hạn chế lại mức thâm thủng mậu dịch khá lớn đang tác động nặng nề lên nền kinh tế Ðông Nam Á trong đó có Việt Nam, với tình trạng tỉ lệ nhập cảng cao hơn xuất cảng. Thông Tư 24 có thể không khuyến khích các nhà nhập cảng xem Việt Nam như là một thị trường quan trọng đối với các hoạt động đầu tư.(SBTN)