TỔNG GIÁO PHẬN SPOKANE TIỂU BANG WASHINGTON CÓ TÂN GIÁM MỤC

@ 21 September 2010 08:43 AM
{nl}Tin Spokane - Ngày thứ Sáu vừa qua, Tổng Giáo Phận Công Giáo Spokane thuộc miền Ðông Washington đã tổ chức Thánh Lễ với nghi thức nhậm chức cho Ðức Giám mục Blase Supich, thay thế cho Ðức Giám Mục William Skylstad sẽ về hưu vào tháng 10 năm nay. Thánh Lễ diễn ra rất trang trọng tại vận động trường McCarthey trong khuôn viên trường Ðại học Gonzaga. Ðức Giám Mục William Skylstad phục vụ hơn 20 năm tại Tổng Giáo Phận Spokane và cũng từng giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ. Cùng tham dự Thánh Lễ có gần 30 Giám Mục và mấy trăm Linh Mục từ nhiều nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ với trên 6000 ngàn người có mặt trong vận động trường McCarthey, trong đó có rất nhiều giáo dân Việt Nam. Trong các hàng ghế của khán giả có rất đông các em học sinh trong bộ đồng phục của nhiều trường Công Giáo trong giáo phận. Ðức Giám Mục Pietro Sambi là sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ đại diện ngoại giao của Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 đã đọc quyết định bổ nhiệm nhân vật hàng đầu của giáo phận bên cạnh Ðức Tổng Giám Mục Alex Brunett của Tổng giáo phận Seattle. Sự hiện diện của đội danh dự các Hiệp Sĩ Columbus trong y phục lễ nghi làm cho buổi lễ thêm phần long trọng.

Ðây là vị Giám Mục thứ 6 của Tổng Giáo Phận Spokane đã được hơn 100 tuổi. Trong bài giảng, Ðức Tổng Giám Mục Cupich kêu gọi giáo dân đừng quay lưng mà hãy cùng với ngài cố gắng vượt qua những khó khăn vừa xảy ra cho giáo phận vì những điều tai tiếng khiến cho giáo phận phải đền bù cho nạn nhân, khiến cho giáo phận tốn kém rất nhiều. Ðức Giám Mục Cupich đã phục vụ Giáo phận Rapid City ở South Dakota trong suốt 12 năm, trước khi ngài đảm nhiệm công việc nặng nề hơn ở giáo phận lớn hơn như Spokane. Ðức Giám Mục Cupich năm nay 61 tuổi đã kêu gọi tất cả giáo sĩ và giáo dân nên nhìn thẳng vào vấn đề để cùng nhau vượt qua những khó khăn hầu có thể chữa lành vết thương của giáo hội.(SBTN)