HÀ NỘI LẤY TIỀN BÁN TRÁI PHIẾU TRẢ NỢ CHO VINASHIN

@ 21 September 2010 09:13 AM
{nl}Hà Nội - Báo chí trong nước cho biết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ lấy 300 triệu đô-la từ tiền bán trái phiếu quốc tế phát hành đầu năm 2010 để giúp tập đoàn Vinashin trả nợ cho ngân hàng Natixis của Pháp. Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã ra lệnh cho Bộ Tài Chính sử dụng 300 triệu đô-la trong số 1 tỷ đô-la tiền trái phiếu quốc tế bán được trên thị trường thế giới. Ðương sự cũng yêu cầu Vinashin phối hợp với Petrovietnam đàm phán với ngân hàng Natixis để xác định số tiền và và thời điểm trả nợ, đối với khoản vay mà tập đoàn đã chuyển nghĩa vụ trả cho Petrovietnam.

Xin nhắc lại là trong quá trình sắp xếp lại Vinashin, một số đơn vị kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ đã được chuyển sang những tập đoàn làm ăn hiệu quả hơn như Petrovietnam và Vinalines. Hiện giờ tổng số nợ của Vinashin lên tới 4.5 tỷ đô-la, khiến nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội vào tháng bảy vừa qua phải tổ chức lại tập đoàn này, đồng thời bắt giữ 5 quan chức cao cấp của tập đoàn trong đó có cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Thanh Bình và nguyên Tổng giám đốc Trần Quang Vũ. Vinashin từng là một trong những tập đoàn quốc doanh rất được ưu đãi ở Việt Nam. Vì là một tập đoàn quá lớn nên nhà cầm quyền Hà Nội không thể để cho phá sản được, nhưng hiện chưa rõ là số nợ khổng lồ của
tập đoàn này sẽ được thanh toán như thế nào.(SBTN)