THANH HOÁ: NGƯỜI DÂN HOẢNG LOẠN VÌ ÐỘNG ÐẤT

@ 21 September 2010 09:40 AM
{nl}Tin Thanh Hóa - Vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua, một trận động đất đã xảy ra tại huyện Quan Sơn, Thanh Hóa khiến người dân bị một phen hoang mang hoảng loạn. Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu xác nhận trận động đất mạnh 3.6 độ richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 10 cây số dưới lòng đất. Nguyên nhân gây ra trận động đất là do đường nứt sông Mã, và nhân vật này còn khẳng định rằng hiện tượng động đất ở đây là không có gì bất thường. Người dân Thanh Hóa cho biết khu vực nhà ở của Trường Trung học Dân tộc Nội trú huyện đã xảy ra hiện tượng nhà bị lung lay, kèm theo đó là phần ngói trên nóc nhà bị đổ xuống sàn. Nhiều học sinh đang trong khu vực hoảng loạn chạy ra ngoài sân trường.

Vụ động đất chưa gây nguy hiểm đến tính mạng con người, tuy nhiên đã gây thiệt hại về tài sản của nhiều nhà dân trên địa bàn huyện. Toàn bộ diễn biến và thiệt hại sau trận động đất trên địa bàn huyện sẽ được cập nhật và báo cáo chi tiết, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại chưa xảy ra thiệt hại về người. Liên quan đến hiện tượng động đất trên nhiều người ở Thanh Hóa cách đó 160 cây số cũng cảm nhận được. Một người cho biết khi ông đang nghỉ tại khách sạn Sao Mai thì có cảm giác cơ thể bị nghiêng sang một bên. Thế nhưng khi báo cáo với ban giám đốc khách sạn thì họ vẫn cho rằng ông nói đùa.(SBTN)