CHỦ TRƯƠNG HẠ LÃI SUẤT NGÂN HÀNG CỦA HÀ NỘI ÐÃ KHÔNG THÀNH CÔNG

@ 24 September 2010 06:37 AM
Tin Hà Nội - Cũng tin về kinh tế, các quan sát viên cho rằng mục tiêu hạ giảm lãi suất ngân hàng thương mại sau ba tháng phát động ở Việt Nam đã hầu như phá sản. Trang mạng chính thức Vinaplus đưa tin này sáng nay, cho biết sau khi nhà nước Cộng sản Việt Nam đề ra chủ trương hạ mặt bằng lãi suất ở mức lãi suất huy động cao nhất 10% và lãi suất cho vay cao nhất 12%. Tuy nhiên trên thực tế các doanh nghiệp phải vay vốn với lãi suất lên tới 16%. Trong khi đó các ngân hàng huy động vốn với lãi suất từ 11% tới 12%.

Việc lãi suất cho vay cao tới 16% khiến cho doanh nghiệp họat động khó khăn, giá thành sản xuất tăng, trong khi lợi nhuận giảm. Các chuyên gia dự đoán lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại sẽ tăng cao, và còn có thể cao hơn nữa với các hình thức luồn lách cho hợp lệ, như khuyến mãi tặng quà. Nguyên do là các ngân hàng phải huy động thêm vốn đáp ứng nội dung thông tư 13 sắp có hiệu lực.(SBTN)

{nl}{nl}