BỘ Y TẾ CỘNG SẢN VIỆT NAM KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÂN CẨN TRỌNG VỚI BỌ XÍT HÚT MÁU NGƯỜI

@ 27 September 2010 08:13 AM
Tin Hà Nội - Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đến nay mới chính thức lên tiếng về loại bọ xít hút máu gây hoang mang cho người dân hơn 3 tháng qua. Loại bọ xít Triatoma rubrofassiata tại Việt Nam gây khó chịu, đau ngứa và rát tại vết đốt nhưng các chuyên viên Y Tế đã trấn an người dân là chúng không có khả năng truyền bệnh. Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết sau khi xét nghiệm 19 người bị bọ xít đốt, không ai trong số này có ký sinh trùng gây bệnh Chagashay còn gọi là bệnh ngủ. Ông nói thêm là trên thế giới có khoảng 3000 loại bọ xít khác nhau và có loài hút máu động vật nhưng đây chỉ là quá trình tồn tại và phát triển, những người bị đốt chỉ là ngẫu nhiên.

Tuy nhiên đến nay thì Bộ Y tế lại khuyến cáo người dân nên mắc mùng khi ngủ và khi phát hiện có bọ xít, nên tắt đèn và dùng dèn pin soi tìm để tiêu diệt chúng. Thêm vào đó người dân nên thường xuyên vệ sinh nơi ở và phải diệt bằng các hóa chất diệt côn trùng được Bộ Y tế cấp phép cho phổ biến. Cách đây vài ngày, hàng ngàn bọ xít đã được phát hiện trong một căn nhà tại Hà Nội, sau đó tại Saigon cũng phát hiện nhiều ổ bọ xít nhỏ hơn. Người dân rất lo lắng vì tin đồn bọ xít có thể gây chết người loan truyền từ mấy tuần vừa qua.(SBTN)