ICC MỞ CHIẾN DỊCH QUAN TÂM ÐẾN NẠN NHÂN CỒN DẦU

@ 27 September 2010 08:37 AM
Tin Silver Springs - Tổ chức International Christian Concern gọi tắt là ICC, đã gởi văn thư kêu gọi 20 ngàn người cầu nguyện cho 1500 người dân ở Xứ đạo Cồn Dầu và lên tiếng phản đối trực tiếp với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trang mạng của ICC là tổ chức có trụ sở tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ, đã tóm lược những sự kiện xảy ra tại Cồn Dầu, bắt đầu từ đám tang của cụ bà Hồ Nhu và sau đó là hàng chục vụ người dân bị nhà cầm quyền địa phương bắt bớ. 40 người dân Cồn Dầu đã lánh nạn sang Thái Lan, gây nhiều sự chú ý từ các tổ chức Nhân quyền quốc tế. Tuy nhiên hiện tại tình trạng của các cư dân này vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn vì chính phủ Thái có thể bắt họ và trả về Việt Nam bất cứ lúc nào.

Trong thông báo trên trang mạng, tổ chức này kêu gọi các thành viên của hội cũng như tín đồ, giáo hữu khắp nơi yểm trợ chiến dịch này bằng cách ký tên để gửi cho các tổ chức khắp thế giới kêu gọi sự quan tâm đến nạn nhân giáo xứ Cồn Dầu, nhất là buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải ngưng ngay việc sách nhiễu người dân trong giáo xứ. Chiến dịch gửi thư vận động của tổ chức ICC khởi đầu từ ngày 2 tháng 9 và sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 11.(SBTN)

{nl}{nl}