HÀ NỘI XIẾT LƯƠNG TIẾN SĨ, DỌA ÐUỔI CON HỌC Ở ÐỨC VỀ

@ 27 September 2010 09:40 AM
Tin Hà Nội - Trường hợp Tiến sĩ Ðỗ Xuân Thọ là đảng viên đảng Cộng sản đòi đốt thẻ đảng về thề đánh bọn giáo sỹ Mác-Lê tới giọt máu cuối cùng, đã bị Công an tìm mọi cách để mở chiến dịch vây đánh sát rạt. Ông Thọ cho biết trong tuần qua Hà Nội đã ra lệnh khóa tài khoản ngân hàng của ông còn khoảng 3.5 triệu đồng Việt Nam, và ra lệnh cho Viện Khoa học và Công nghệ cắt lương của ông đúng như những gì ông tiên đoán. Ông cho biết trước đó một sĩ quan cao cấp của bộ Công an Cộng sản còn đe dọa ông rằng họ sẽ cho con trưởng của ông đang học ở Ðức về nước bằng con đường ngoại giao. Về nước sẽ không một cơ quan nào nhận nó làm việc, trong khi ông sẽ phải về hưu non với một đồng lương chết đói.

Hiện con trai của ông là Ðỗ Hải Minh đang cố gắng hoàn thành chứng chỉ Master tại Ðức, tiền ăn học của Minh là do gia đình tự bỏ ra và không nhờ vả bất cứ điều gì vào đảng và nhà nước. Tuy nhiên ông Thọ tuyên bố ông vẫn không sợ hãi, và kêu gọi mọi người hãy tiếp tục tranh đấu để vạch mặt bọn lãnh đạo Hà Nội và đem tự do dân chủ về cho người dân Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}