LẠI XẢY RA ÐỘNG ÐẤT TẠI THANH HÓA, MƯA GIÔNG LÀM 1 NGƯỜI CHẾT, HÀNG TRĂM NHÀ HƯ HỎNG Ở LÀO CAI

@ 27 September 2010 09:40 AM
Tin tổng hợp - Lúc 13 giờ 20 phút trưa ngày hôm qua, một trận động đất mạnh khoảng 3 độ richter đã xảy ra tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó chỉ ba ngày đã có một trận động đất khác cũng tại nơi này khiến người dân rất hoang mang. Nhiều người dân sống tại huyện Quan Sơn kể đang giờ nghỉ trưa, bất ngờ thấy giường tủ, nhà cửa bị rung chuyển mạnh, khiến mọi người hoảng hốt, vội vàng chạy ra ngoài đường. Mặc dù có chấn động mạnh nhưng rất may không gây thiệt hại về người và tài sản. Theo một nhân chứng cho biết trận động đất hôm nay có cường độ nhẹ hơn trận động đất xảy ra ngày 19 tháng 9 nhưng lan tỏa trên diện rộng, ảnh hưởng các khu vực gồm thị trấn Quan Sơn, xã Tam Lư, Tam Thanh, Sơn Thuỷ, Sơn Ðiện và lan sang cả thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa. Ðây có thể là dư chấn của trận động đất ngày 19 vừa qua.

Chỉ trong bốn ngày đã có hai trận động đất liên tiếp khiến người dân ở Quan Sơn và các huyện lân cận hoang mang lo sợ. Cũng tin từ trong nước cho biết trong hai ngày vừa qua mưa giông, lũ ống đã xảy ra ở nhiều nơi làm 1 người chết do bị sét đánh, 135 nhà dân và 7 nhà công vụ bị tốc mái. Ðêm thứ tư một cơn lốc mạnh đã tràn qua các huyện Bắc Hà, Mường Khương, thành phố Lào Cai, Bát Xát và Sa Pa làm tốc mái 135 nhà, nhiều cây xanh bị đổ, nhiều nhà dân hư hỏng. Tại thị trấn huyện Bắc Hà xảy ra lốc với gió xoáy mạnh làm và có 1 người bị sét đánh chết ngay tại chỗ và 2 người bị thương. Tại huyện Lục Ngạn ở Bắc Giang, đêm hôm qua mưa to kèm gió giật mạnh đã giật tung 7 nhà công vụ của cán bộ, giáo viên trường Trung học xã Sơn Hải.(SBTN)