THÊM TÊN HAI QUAN CHỨC VIỆT NAM TRONG VỤ NEXUS

@ 30 September 2010 04:41 AM
Tin Philadelphia - Trong một vụ án liên quan đến việc hối lộ quan chức Việt Nam, vụ án 3 anh em nhà họ Nguyễn của hãng Nexus Technologies vừa bị tòa tuyên án tuần qua làm cho ai cũng muốn biết là tên và chức vụ của những quan chức Cộng sản Việt Nam liên quan. Nhưng trong vụ án này tên tuổi những người nhận tiền hối lộ bên phía Việt Nam, dù là chứng cớ cần thiết để buộc tội các bị cáo Việt kiều là điều khó biết nhất, lý do đơn giản là các bị cáo đã nhận tội. Nexus đã làm ăn với Xí Nghiệp Liên Doanh Dầu Khí Việt-Xô từ năm 2000.

Trong khi đó nếu các bị cáo đã nhận tội, thì công chúng chỉ được xem những hồ sơ và tài liệu mà bộ Tư Pháp muốn công bố, và trong trường hợp này không hiểu tại sao danh tánh của các quan chức Việt Nam không được phổ biến. Dựa theo một tài liệu liên quan đến việc bị cáo khiếu nại với tòa là danh sách các quan chức Cộng sản Việt Nam do bên công tố đưa ra không rõ ràng, mới tìm thấy được thêm tên của hai quan chức Việt Nam nữa là một người họ Lương, và một người tên Nguyễn Văn Tám, cả hai cùng làm việc cho Xí Nghiệp Liên Doanh Dầu Khí Việt-Xô. Phát ngôn viên của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ từ chối không bình luận thêm về tin này.

Theo tài liệu của tòa án, ông Nguyễn Quốc Nam, chủ tịch và chủ nhân công ty Nexus, có bằng BS và Master ngành kỹ sư điện tử tại Ðại Học Drexel, làm kỹ sư thiết kế cho hãng AT&T hơn 15 năm và xin nghỉ hưu non, là người chủ mưu và điều khiển công ty. Ông Nam sinh sống ở Việt Nam, phụ trách thương thảo hợp đồng, móc nối và thỏa thuận các món tiền hối lộ cho các quan chức Cộng sản Việt Nam. Bà Kim Anh Nguyễn sống ở Mỹ, phụ trách vấn đề tài chánh, và liên lạc với các nguồn hàng ở Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Quốc An sống ở Mỹ, phụ trách việc liên lạc và thương lượng với các nguồn hàng tại Hoa Kỳ và lo vận chuyển hàng về Việt Nam.

Tài liệu tuyên án của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đưa ra một danh sách dài lê thê liệt kê emails qua lại giữa ba anh em và những số tiền được chuyển từ Hoa Kỳ, qua Hồng Kông vào Việt Nam. Cũng theo tài liệu này, công ty Nexus đã làm ăn với Xí Nghiệp Liên Doanh Dầu Khí Việt-Xô từ năm 2000. Ngày 13 tháng 12 năm 2000, ông Nguyễn Quốc Nam viết email báo cho Joseph Lukas là một bị cáo khác cũng dính dáng đến vụ án, và là nhân viên cũ của Nexus, báo rằng ôTôi đã thỏa thuận được với hãng Vietsovpetro với 15% tiền hoa hồng hối lộ. Ngày 15 tháng 4 năm 2002, ông Nam viết email cho Lukas giục giã là phải trả tiền hoa hồng cho hãng VSP một cách cẩn thận và nhanh chóng. Số tiền chuyển cho hãng Vietsovpetro có khi lên đến hơn 40 ngàn đô-la một lần. Những số tiền chuyển đi như vậy thường được ghi vào sổ là training, hoa hồng, hay có khi tiền vận chuyển. Chứng cớ cũng cho thấy Nexus cũng đã giao dịch với công ty trách nhiệm hữu hạn T&T Co. từ năm 2005. Ngày 10 tháng 5, ông Nam gửi email cho bà Kim Anh Nguyễn báo rằng hãng T&T là bộ phận mua sắm của chính phủ, và sẽ mua những máy móc liên quan đến an ninh.

Từ cuối tháng 5 năm 2005 cho đến cuối năm 2006, tiền khoảng từ 20 đến 30 ngàn được liên tục gửi qua Hong Kong, rồi chuyển về cho tài khoản của ông Tân là giám đốc của T&T ở ngân hàng Asia Commercial Bank tại Việt Nam. Vụ án 3 anh em nhà họ Nguyễn, thuộc hãng Nexus hối lộ quan chức Việt Nam là một trong những nỗ lực của chính phủ trong việc tăng cường kiểm soát việc hối lộ nước ngoài, và là kết quả của cuộc điều tra chung giữa FBI và Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, đã cho thấy rõ ràng về những chi tiết này, nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn im lặng trong khi những công ty liên quan thì chối phăng và nói không biết cũng như không hề có buôn bán gì với công ty Nexus.(SBTN)

{nl}{nl}