LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ SẼ TUYỆT THỰC 3 NGÀY, 2 CON NUÔI CỤ LIÊM ÐÃ BỊ BẮT

@ 30 September 2010 04:54 AM
Tin Huế - Bản tin từ trong nước hôm nay cho biết Linh mục Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Lý tuyên bố sẽ tuyệt thực 3 ngày và mời gọi toàn dân cùng tuyệt thực, để phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ép toàn dân mừng quốc khánh Trung cộng.

Trong khi đó cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, cũng lên tiếng sẽ tham gia chiến dịch tuyệt thực trong khi cụ cho biết trong nhóm người bị Hà Nội bắt giam trái phép có 2 người con nuôi của cụ. Tại hải ngoại, nhà hoạt động nhân quyền Mỹ Linh cũng tuyên bố hưởng ứng cuộc tuyệt thực vì nhân quyền này.

Trong khi đó đài RFI từ Pháp cho biết theo nguồn tin từ Nghị viện châu Âu, khối nghị viên châu Âu bảo thủ và cải cách đề cử linh mục Nguyễn Văn Lý, hiện đang được tự do tạm để trị bệnh ở nhà chung tòa giám mục Huế, lãnh giải nhân quyền Sakharov năm 2010. Bản văn do Linh Mục Lý phổ biến có nhan đề Lời mời gọi hiệp thông aên chay cầu nguyện cho toàn dân Việt Nam chống lại thành công quốc nạn Tàu cộng đô hộ và xâm lược theo kiểu mới thế kỷ 21, trong đó viết Trung cộng bắt người Việt phải lệ thuộc về văn hóa, ngoại giao, chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng đã quá rõ ràng, nhất là Việt Nam đã phải chịu mất lãnh thổ về tay Tàu Cộng: quần đảo Hoàng Sa, phần lớn quần đảo Trường Sa, phần lớn biển Ðông, một phần vịnh Bắc Việt, hàng ngàn cây số vuông biên giới phía Bắc, hơn 300 ngàn hécta đất rừng đầu nguồn của 18 tỉnh phía Bắc cho Tàu Cộng thuê miễn phí 50 năm, hàng chục ngàn hécta đất rừng trong kế hoạch bauxite Tây Nguyên mà đầu tiên là 2 khu nhà máy Tân Rai, tỉnh Lâm Ðồng và Nhân Cơ, tỉnh Ðak-Nông; mất đất biển và tài nguyên bởi nhiều Hiệp định về ranh giới biển-đảo, đất liền, khai thác và hợp tác kinh tế mà Việt Nam luôn phải chịu thua thiệt.

Bản văn còn cho rằng sỉ nhục trắng trợn cay đắng nhất không thể biện minh là Ðại Lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, tốn kém cực kỳ xa xỉ quá vô lý lên đến 90 ngàn tỉ đồng, lại bị khống chế buộc phải khai mạc đúng quốc khánh Tàu Cộng ngày 1 tháng 10 và bế mạc vào đúng quốc khánh Ðài Loan ngày 10 tháng 10. Vì thế để phản đối nhà cầm quyền Việt Cộng cố tình mê muội đẩy Dân tộc Việt Nam vào quốc nạn bị Tàu Cộng đô hộ tinh vi, đồng thời hiệp thông cầu nguyện cho Tổ quốc thoát khỏi họa nạn giặc Tàu xâm lược theo kiểu xôi đậu ngày càng lộ liễu lố bịch, linh mục Lý kêu gọi đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đến các Tòa Ðại sứ, Tòa Tổng Lãnh sự Việt Cộng tại tất cả các Nước trên thế giới biểu tình và tuyệt thực cầu nguyện 2 ngày 1 và 10 tháng 10, kêu gọi đồng bào Việt Nam trong nước đến các Nhà Chùa, Nhà Thờ, Thánh Thất, Thiền Viện, Tu Viện cùng nhau ăn chay cầu nguyện 2 ngày 1 và 10 tháng 10. Những ai không thể đến được các nơi cầu nguyện chung thì hiệp thông ăn chay cầu nguyện tại nơi ở hoặc nơi làm việc của mỗi người. Ngài cũng kêu gọi mọi người viết 3 từ CHỐNG GIẶC TÀU khắp nơi toàn cõi Việt Nam.

Trong dịp này ngài cũng tố cáo Hà Nội trong 6 tháng gần đây, liên tiếp bắt bớ, đánh đập rất thô bạo các Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình và ngăn cấm họ ra khỏi nhà hết sức vô luật, vô lý. Ngài đã nêu lên tình trạng Công an đóng vai côn đồ truy sát khủng bố 2 cha con Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình Nguyễn Ngọc Quang và cậu bé Nguyễn Ngọc Quang Tuấn 7 tuổi tại Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng Nai, bằng cách dùng xe 2 bánh ép, tông và cán ngang qua người họ, làm anh Quang bị thương khá nặng dù may mắn thoát chết.

Dịp này, cụ Lê Quang Liêm là Hội Trưởng Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần túy, cũng lên tiếng hỗ trợ việc làm của linh mục Lý. Cụ Liêm cũng lên án mạnh mẽ việc nhà cầm quyền Hà Nội đã bắt giữ 2 người con nuôi của cụ là anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và chị Ðỗ Thị Minh Hạnh, sẵn đó cụ cũng nói đến trường hợp anh Ðoàn Huy Chương tức Nguyễn Tấn Hoành cũng bị giam giữ tương tự. Hôm qua theo nguồn tin từ Nghị viện châu Âu, khối nghị viên châu Âu bảo thủ và cải cách đề cử linh mục Nguyễn Văn Lý hiện đang được tự do tạm để trị bệnh ở nhà chung tòa giám mục Huế, lãnh giải nhân quyền Sakharov năm 2010. Ðây là giải thưởng cao quý hàng năm của Nghị viện châu Âu nhằm vinh danh những nhân vật đấu tranh cho nhân quyền và tự do tư tưởng. Ngoài linh mục Lý còn có là nhà ly khai Cuba Guillermo Farinas, bác sĩ tâm lý, nhà báo độc lập đã tuyệt thực suốt nhiều tháng dài đòi tự do cho tù nhân chính trị Cuba. Thứ ba là tổ chức Thiên chúa giáo Opens Doors bảo vệ cho các nạn nhân bị đàn áp vì niềm tin thiên chúa tại 45 nước trên thế giới.

Ngoài ra còn có 6 nhân vật và tổ chức nhân quyền khác do các nhóm dân biểu khác đề nghị. Việc tuyển chọn còn phải qua nhiều giai đoạn, ngày 5 tháng 10 tới danh sách đệ trình lên ủy ban hỗn hợp gồm ủy ban Ngoại giao và Phát triển, Ủy ban Nhân quyền của Nghị viện châu Âu. Ngày 18 tháng 10 sẽ biểu quyết chọn ba người vào chung khảo. Ngày 21 tháng 10 thông báo tên nhân vật trúng giải, và đến ngày 15 tháng 12 lễ trao giải thưởng Sakharov sẽ được tổ chức trọng thể tại Nghị Viện Châu Âu ở thành phố Strasbourg, miền đông nước Pháp. Giải thưởng nhân quyền Sakharov năm 2009 trao cho tổ chức Memorial ở Nga. Ðây là một hội được thành lập sau khi đế quốc đỏ Xô Viết sụp đổ, phơi bày các tội ác của chế độ cộng sản ở đế quốc này và theo dõi tình trạng nhân quyền cho đến ngày nay. Giải Sakharov năm 2008 đã trao cho ông Hồ Giai, 37 tuổi, một người đấu tranh nhân quyền ở Trung Cộng.(SBTN)

{nl}{nl}