DANH SÁCH 217 TÙ LƯƠNG TÂM TẠI VIỆT NAM VÀO HỒ SƠ QUỐC HỘI MỸ

@ 30 September 2010 04:55 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Dân biểu Dana Rohrabacher, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế thuộc Ủy ban Ðối ngọai của Hạ Viện, vừa đưa danh sách các tù nhân chính trị bị giam giữ tại Việt Nam gồm 217 nguời vào hồ sơ luu trữ của Quốc hội Hoa Kỳ. Danh sách này do Thuợng tọa Thích Thiện Minh, Chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo tại Việt Nam từ trong nuớc gởi ra ngày 22 tháng 8 nhờ phổ biến. Vị tăng sĩ này đã từng bị tù 26 năm vì đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Trong danh sách có tên một số đảng viên Ðảng Dân Chủ Việt Nam như luật sư Lê Công Ðịnh Tổng thư ký Ðảng Dân Chủ Việt Nam, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, doanh nhân Trần Hùynh Duy Thức, Lê Thăng Long, Trần Anh Kim, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên, luật su Nguyễn Văn Ðài, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa Lê Văn Tính, nguời tù Nguyễn Hữu Cầu với án chung thân đã ở 34 năm tù.

Dân biểu Dana Rohrabacher, Ðảng Cộng Hòa đơn vị 46 ở Quận Cam, đắc cử dân biểu vào năm 1988 cho đến nay. Ba năm trước cũng vị dân biểu này đã đọc tên danh sách 84 tù nhân chính trị Việt Nam truớc Hạ Viện và đưa vào hồ sơ lưu trữ Quốc Hội Hoa Kỳ. Ông kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do các tù nhân chính trị nhân dịp họ kỷ niệm đại lễ Ngàn Năm Thăng Long.(SBTN)

{nl}{nl}