190 VIỆT KIỀU VỀ NƯỚC THAM DỰ ÐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG DO HÀ NỘI TỔ CHỨC

@ 2 October 2010 04:10 AM
Tin Hà Nội - Ðại lễ Ngàn Năm Thăng Long do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tổ chức sẽ rầm rộ khai mạc vào ngày hôm nay. Tuy nhiên Hà Nội đã thất bại trong việc khuyến dụ người Việt hải ngoại về nước tham dự đại lễ này, trong khi cả nước lên tiếng chỉ trích việc các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam chọn ngày 1 tháng 10 là ngày Quốc khánh của Trung cộng để tổ chức đại lễ. Tin trong nước cho biết Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đoàn kiều bào gồm 190 đại biểu từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước tham dự Ðại lễ trước khi tham dự lễ mít tinh, diễn binh, diễn hành kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Ðình vào ngày 10 tháng 10.

Lúc đầu tin cho biết Hà Nội đặt ra chỉ tiêu là sẽ có 1000 đại biểu từ ngoại quốc về tham dự, và sẽ diễn hành như một phái đoàn trong cuộc diễn hành trên đường Bắc Sơn. Thế nhưng các tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam dù đã vận động hết cỡ và đưa ra những lời dụ dỗ ngon ngọt, nhưng cũng chỉ có 190 người về dự. Lý do được đưa ra là vì một phần kinh tế suy thoái ở các nước Âu Mỹ, nhưng những người được hỏi cho biết họ không có ý định về tham dự là vì chương trình không có gì hấp dẫn. Hà Nội đã tổ chức đón tiếp rầm rộ những đại biểu này, kể cả thăm viếng nhiều nơi trong thành phố, thăm đền chùa, thăm vịnh Hạ Long, thăm Hoàng thành Thăng Long, và cũng lợi dụng cơ hội này để tuyên truyền là Việt Nam có tự do tôn giáo bằng cách đưa phái đoàn đi thăm văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trước khi đưa đến Văn Miếu Quốc Tử Giám và Làng văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam tại Sơn Tây, Hà Nội.(SBTN) {nl}{nl}