XÂY HAI NHÀ MÁY ÐIỆN NGUYÊN TỬ, VIỆT NAM CÓ THẾ MẤT $12 TỈ MỸ KIM

@ 2 October 2010 04:10 AM
Tin Hà Nội - Việc xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử đầu tiên ở Việt Nam, với công suất tổng cộng 4,000 megawatts, tốn phí có thể lên đến $12 tỉ mỹ kim, theo bản tin của hãng thông tấn Dow Jones trích lời một viên chức đầu tư nhà máy thuộc Tổ Hợp Ðiện Lực Việt Nam EVN do nhà nước quản lý. Giám đốc Hội Ðồng Ðầu Tư Dự Án Năng Lượng Tái Tạo và Năng Lực Nguyên Tử thuộc EVN phát biểu với Dow Jones Newswires trong một phiên họp về năng lượng rằng, hai nhà máy mà mỗi cái có hai lò phản ứng công suất 1,000 megawatts sẽ được xây dựng ở vùng duyên hải phía Nam tỉnh Ninh Thuận, cách Saigon 300 cây số về phía Bắc.

Con số 12 tỉ mỹ kim bao gồm tốn phí liên hệ đến việc xây dựng nhà máy, từ huấn luyện công nhân, khai quang địa điểm và xây cất để thử nghiệm. Hà Nội đã đồng ý ký hợp đồng với Rosatom, tổ hợp năng lượng của Nga, cho việc xây dựng nhà máy trong dịp Tổng Thống Dmitry Medvedev sang thăm Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}