TRUNG CỘNG THẢO LUẬN VỚI ASEAN VỀ QUY TẮC HÀNH XỬ Ở BIỂN ÐÔNG

@ 2 October 2010 04:28 AM
Tin Manila - Trung Cộng khởi sự các cuộc thảo luận với đại diện 10 quốc gia ASEAN để hoàn thành bản quy tắc hành xử chung trên vùng Biển Ðông, là khu vực hiện có tranh chấp chủ quyền giữa nhiều nước thuộc Châu Á. Tin này do đại sứ Trung Cộng tại Phi Luật Tân loan báo từ Manila hôm nay. Nhiều nước tiếp tục tuyên bố chủ quyền về mình trong đó có Brunei, Trung Cộng, Mã Lai, Phi Luật Tân, Ðài Loan và Việt Nam. Ngoại trừ tiểu vương quốc Brunei, 5 nước kia đều có quân đội trú đóng trên các đảo đang có tranh chấp.

Vào năm 2002, Bắc Kinh và ASEAN đã ký hiệp ước chấm dứt mọi hoạt động quân sự tại khu vực biển Ðông để thay vào đó bằng các chương trình hợp tác khoa học, kỹ thuật, du lịch và môi trường. Theo quan điểm của Hoa Kỳ thì khu vực Biển Ðông phải là thủy lộ quốc tế nơi mà sự giao thông được tự do và an toàn.(SBTN)

{nl}{nl}