NƯỚC LỤT NGẤP NGHÉ TẤN CÔNG CỐ ÐÔ HUẾ

@ 5 October 2010 02:15 AM
Tin Huế - Những trận mưa lớn trong hai ngày đã gây ngập úng nghiêm trọng tại Thừa Thiên Huế. Lũ lụt đã bắt đầu dâng trên các triền sông, chuẩn bị tràn vào thành phố trong vài giờ tới. Tại các tuyến đường chính trong thành phố Huế đều đã ngập trong biển nước khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Lượng mưa đo được 2 ngày nay tại thành phố Huế là rất lớn 406 milimét. Do ảnh hưởng của mưa lớn nên nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ về khiến cho mực nước trên sông Hương, An Cựu bắt đầu dâng cao. Các con sông toàn một màu vàng đục, Ðập Ðá đã tràn nước sáng nay, các vùng thấp trũng tại Chi Lăng, Bạch Ðằng, nước đã ngấp nghé lên đến bờ.

Từ sáng đến chiều mưa xối xả trắng xóa cả cố đô, nhiều trận mưa to kéo dài cả vài giờ đồng hồ. Mực nước đo được vào 7 giờ sáng nay trên sông Hương tại Kim Long là 1.89 thước dưới báo động 2, trên sông Bồ tại Phú Ốc là 2.4 thước, dưới báo động 2 là 0.6 thước, trên sông Ô Lâu tại Phong Bình là 2.36 thước trên báo động 3 là 0.36 thước. Dự đoán mưa sẽ tiếp tục lớn trong cả ngày, mực nước trên các sông tiếp tục lên cao như sông Hương, sông Bồ sẽ lên mức báo động 3, sông Ô Lâu lên mức 2.6 thước, trên báo động 3 là 0.6 thước. Ngay từ lúc này người dân cũng đổ xô ra chợ mua lương thực chuẩn bị dự phòng trong những ngày tới. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài nên khả năng có lụt ở cố đô Huế sẽ là điều không thể tránh khỏi.(SBTN)