TÒA THÁNH MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN

@ 5 October 2010 02:23 AM
{nl}
Tin Vatican - Vào cuối tuần vừa qua Hội đồng Công lý và Hòa Bình của tòa thánh Vatican vừa ra thông cáo cho biết vào ngày 22 tháng 10 sắp tới, giáo phận Roma chính thức mở án điều tra phong chân phước cho cố Hồng Y người Việt Nam Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận.

Như vậy là ba năm sau kể từ khi loan báo bắt đầu án phong chân phước, tòa thánh bắt đầu mở cuộc điều tra về cuộc đời và nhân đức của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Nghi lễ mở án điều tra phong chân phước bắt đầu kể từ 12 giờ trưa ngày 22 tháng 10 với phần đọc biên bản và phát biểu của vị Giám quản Roma, và chủ tịch Hội đồng Công Lý và Hòa bình. Tiếp theo đó, tổ chức Thánh Matthew sẽ thực hiện nghi lễ tuởng niệm đức Hồng Y người Việt Nam này. Trước đó cũng có một buổi lễ cầu nguyện cho đức Hồng Y tại nhà thờ Santa Maria della Scala, nhà thờ hiệu tòa của cố Hồng Y.

Ðức Cha Nguyễn Văn Thuận sinh tại Huế ngày 17 tháng 4 năm 1928, tạ thế ngày 16 tháng 9 năm 2002 tại Roma. Ngài từng là phó chủ tịch Hội đồng Công Lý và Hòa bình của Tòa Thánh từ năm 1994. Năm 1998, tòa thánh Vatican đề cử ngài vào chức vụ chủ tịch Hội đồng. Ðức giáo Hoàng Gioan Phaolo đệ nhị tấn phong ngài vào Hồng Y đoàn ba năm sau đó.(SBTN)