ÁP THẤP NHIỆT ÐỚI SẼ GÂY MƯA TO TẠI MIỀN TRUNG

@ 6 October 2010 08:06 AM
Tin tổng hợp - Trong khi đó dự báo thời tiết cho biết một cơn áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc khiến các tỉnh từ Nghệ An tới Quảng Trị tiếp tục có mưa to. Nước lũ ở nhiều địa phương vẫn ở mức báo động cao. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều ngày hôm nay tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực đảo Hải Nam Trung Cộng, cách bờ biển Quảng Bình và Thừa Thiên Huế khoảng 360 cây số về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9. Trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển chậm về phía bắc và giữ nguyên cường độ. Áp thấp kết hợp với đới gió đông bắc mạnh khiến vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa, một số nơi mưa to. Tình trạng ngập sâu ở vùng trũng, hạ lưu sông Ngàn Sâu Hà Tĩnh và các sông ở Quảng Bình vẫn còn tiếp diễn. Suốt từ ngày 1 tháng 10 đến nay, các tỉnh từ Bắc tới Trung Trung Bộ liên tục có mưa. Trong đó Quảng Bình có lượng mưa lớn và bị ngập nặng nhất. Chỉ trong mấy ngày nhưng lượng mưa đã bằng một nửa lượng mưa cả năm của tỉnh Quảng Bình, trung bình tỉnh này mỗi năm mưa 2200 đến 2500 milimét.(SBTN)

{nl}{nl}