TƯỢNG ÐÀI THUYỀN NHÂN Ở BỈ

@ 8 October 2010 06:11 AM
Tin Brussels - Tượng đài Tri ân và tưởng niệm 35 năm người Việt tị nạn tại Vương quốc Bỉ vừa được khánh thành vào cuối tuần qua tại thủ đô Brussels. Giới chức từ chính phủ Bỉ đã đến dự và quận trưởng khu St-Josse-ten-Noode đã tháo băng khánh thành trong tiếng vỗ tay của trên 200 người Việt từ nhiều nơi trên nước Bỉ và liên hiệp châu Âu về tham dự. Tấm bảng kim loại dưới chân quần thể tượng ghi dòng chữ Tri ân và cảm tạ nước Bỉ đã đón nhận người tị nạn Việt Nam 1975-2010 bằng tiếng Pháp và Framand. Một số thuyền nhân Việt Nam từng được tàu Pétrofina của Bỉ vớt ngoài khơi, và rất nhiều người khác được nhận chiếu khán nhập cảnh theo chương trình đoàn tụ gia đình mà chính phủ Bỉ đã đưa ra vào thời điểm đó.

Ứng cử viên nghị sĩ Bỉ gốc Việt Nguyễn Phan Ðính giới thiệu tác giả tượng đài là ông Văn Bình, một nghệ sĩ Pháp gốc Việt. Tham gia vận động và tổ chức xây dựng tượng đài, ông Văn Bình chia sẻ với mọi người là ông rất bất ngờ khi thấy có nhiều người Việt từ các nước khác cũng đến tham gia buổi lễ đặt tượng đài cạnh khu học xá đào tạo công chức cho Liên hiệp châu Âu.(SBTN)

{nl}{nl}