TRUNG CỘNG ÐANG GIAM 22 TÀU CÁ VIỆT VÀ 98 NGƯ DÂN

@ 12 October 2010 09:27 PM
Tin Hà Nội - Hiện vẫn còn gần 100 ngư dân đang bị nhà nước Trung Cộng giam giữ. Ðó là lời của hai cán bộ cao cấp tại tỉnh Quảng Ngãi là Chi cục phó Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã tiết lộ dựa theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong đó nói còn 22 tàu cá với 98 ngư dân của tỉnh này đang bị Trung cộng giam giữ. Từ năm 2005 đến năm 2009, tỉnh Quảng Ngãi có 81 tàu cá với 929 ngư dân bị tàu Trung Cộng bắt, trong đó năm bị bắt ít nhất là 2005 với 7 tàu và 75 ngư dân, còn nhiều nhất là năm 2008 có 26 tàu và 227 ngư dân bị tàu Trung Cộng bắt. Ðó là chưa kể, từ đầu năm 2010 đến nay, tỉnh có 8 tàu cá và 93 ngư dân bị bắt. Phó Chủ tịch tỉnh này nói từ năm 2005 đến nay,

Quảng Ngãi có đến 114 tàu đánh cá với 1.200 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, trong đó Trung Cộng bắt 63 tàu với 725 ngư dân. Hôm thứ tư vừa qua Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã có vẻ mạnh bạo khi lên tiếng yêu cầu Trung Cộng thả ngay và vô điều kiện chín ngư dân Việt mà nước này bắt giữ hồi tháng 9 gần Hoàng Sa. Ðây là các ngư dân trên tàu do ông Mai Phụng Lưu ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Phía Trung Cộng đòi nộp 70,000 Yuan tức khoảng gần 10,000 mỹ kim mới thả tàu cá này.(SBTN)