GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM NHẬN QUÁ NHIỀU CHỈ TRÍCH

@ 12 October 2010 09:40 PM
Tin - Các giám mục của Giáo hội Công giáo đang dự một buổi hội thảo của các giám mục, và đề tài được quan tâm hàng đầu là sự chỉ trích gay gắt đối với giáo hội từ các nhà họat động xã hội. Giám mục Joseph Nguyễn Chí Linh, phó chủ tịch phiên hội thảo lần này cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Công giáo Việt Nam mà giáo hội lại nhận được nhiều lời chỉ trích nhiều và nặng đến vậy. Những nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo trách vấn các vị giám mục là sao họ lại chậm chạp, không tỏ thái độ chống lại nhà nước Cộng sản Việt Nam, nhất là trong những vấn đề như phá thai và việc nhà cầm quyền cướp đất từ giáo hội.

Những lời chỉ trích ngày càng nhiều kể từ tháng Tư năm ngoài khi Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt từ chức tổng giám mục giáo phận Hà Nội. Nhiều con chiên của giáo hội Công giáo Việt Nam nghi ngờ rằng ngài đã từ chức vì áp lực của nhà nước Việt Nam. Ðứng trước sự bắt bớ của nhà cầm quyền Cộng sản, số người theo đạo Công giáo có phần thuyên giảm. Vatican đã có những thương thảo với nhà nước Việt Nam nhắm tới một mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp hơn.(SBTN)

{nl}{nl}