THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG BẤT ỔN

@ 12 October 2010 09:41 PM
Tin Hà Nội - Tại phiên họp thứ 35 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Cộng sản Việt Nam, nhiều ý kiến lưu ý rằng tình trạng tăng trưởng tín dụng thiếu ổn định gây khó khăn cho doanh nghiệp trong nước cũng như việc kiểm soát chỉ số tiêu dùng CPI. Theo báo cáo điều tra của Uỷ ban Kinh tế thuộc Quốc hội, từ đầu năm nay thị trường tín dụng diễn biến thiếu ổn định. Tài liệu của Uỷ ban Kinh tế cho thấy tăng trưởng tín dụng trong 4 tháng đầu năm nay ở mức thấp, phát xuất từ thay đổi lớn trong lãi suất cho vay.

Và trong năm nay khi không còn chính sách hỗ trợ kích cầu như năm ngoái, thì các doanh nghiệp gặp khó khăn khi phải vay với lãi suất như ở thị trường. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Giàu nói lãi suất cao gây khó khăn trong mấy năm qua, nhất là từ năm 2004, do kinh tế vĩ mô chưa ổn định và nạn lạm phát đang tăng cao trong nước.(SBTN)

{nl}{nl}