HOA KỲ MUỐN GIẢI QUYẾT BIỂN ÐÔNG BẰNG ÐÀM PHÁN ÐA PHƯƠNG

@ 12 October 2010 10:22 PM
Tin Hà Nội - Ngược hẳn lại với thái độ của Trung cộng, người đại diện của Hoa Kỳ là Bộ trưởng Quốc Phòng Robert Gates lại tuyên bố các quốc gia Châu Á nên giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng các cuộc đàm phán đa phương, ông Gates nhấn mạnh như vậy khi tiếp xúc với báo chí tại Hà Nội sau khi đã về đến khách sạn. Giải pháp mà ông Robert Gates đưa ra được Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực ủng hộ nhưng lại gặp sự chống đối từ phía Bắc Kinh. Trung Cộng lâu nay vẫn muốn giải quyết tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải với từng đối tác một. Vẫn theo bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ thì hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng là một sự kiện lịch sử quan trọng đưa đến các cuộc đối thoại nhằm bảo đảm và ổn định an ninh trong khu vực, đồng thời cũng là cơ hội để các quốc gia liên hệ có dịp cùng ngồi lại với nhau để giải quyết tranh chấp lãnh thổ, ngăn chống khủng bố và nạn hải tặc.

Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng sẽ chính thức khai mạc ngày mai tại Hà Nội với sự tham gia của các bộ trường quốc phòng ASEAN và 8 đối tác khác là Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nhật Bản, Nam Hàn, Nga, Ấn Ðộ, Australia và New Zealand. Người ta chưa biết cuộc đụng độ giữa hai siêu cường tại đại hội lần này sẽ diễn ra như thế nào.(SBTN)

{nl}{nl}