HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG ASEAN+8 KHAI MẠC TẠI HÀ NỘI

@ 14 October 2010 05:19 AM
Tin Hà Nội - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cộng 8 đã chính thức khai diễn tại Hà Nội. Ngoài 10 quốc gia thành viên của ASEAN, hội nghị còn có sự tham dự của các vị bộ trưởng quốc phòng Úc Ðại Lợi, Trung Cộng, Nhật Bản, Nam Hàn, New Zealand, Nga, Ấn Ðộ và Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo tuần truớc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Chí Vịnh cũng đã cho biết là hồ sơ Biển Ðông không nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị này, vì cho rằng Hội nghị không đủ thời gian để bàn nhiều vấn đề cụ thể, và các nước tham gia đã đồng thuận với nhau không để diễn đàn này thành nơi tranh cãi của các nước hay nhóm các nước với nhau. Giới thạo tin ở Washington cho biết là mặc dù có nhiều điều phải nói đến, nhưng các vị bộ trưởng quốc phòng sẽ không bàn cãi công khai về những điểm được xem là điểm nóng đang xảy ra trong khu vực, chẳng hạn như căng thẳng ở Biển Ðông, hay ở các khu vực đang gây ảnh hưởng cho mối quan hệ giữa Trung Cộng và những nước khác.

Một nguồn tin phát xuất từ Hà Nội cũng nói là dù không công khai bàn thảo về căng thẳng biển Ðông, nhưng có khả năng ASEAN và các nước bạn sẽ ủng hộ đề nghị dựng một cuộc họp của cấp chuyên gia của ASEAN tổ chức ở Manila, để bàn thảo về Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Ðông, được gọi tắt là COC. Liên quan đến hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Mã Lai đang có mặt tại Hà Nội nói với các nhà báo rằng hồ sơ Biển Ðông không nằm trong chương trình nghị sự chính thức của Hội nghị bởi vì vấn đề này hơi nhậy cảm không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với một số nước láng giềng khác. Tuy nhiên theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Mã Lai thì nếu vấn đề này được nêu lên thì Malaysia cũng sẽ thảo luận.(SBTN)

{nl}{nl}